Gia tăng ổ dịch sốt xuất huyết tại Kiên Giang

Lan Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 20:44 GMT+7

Sốt xuất huyết đang gia tăng tại Kiên Giang. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Những ngày qua mưa nhiều, thời tiết diễn biến bất thường đã làm gia tăng nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại Kiên Giang.

Chỉ tính riêng huyện Vĩnh Thuận, hiện có tới 53 ca sốt xuất huyết thể nặng, tăng 37 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu năm đến nay, Vĩnh Thuận đã xảy ra 8 ổ dịch sốt xuất huyết. Số ca mắc mới tập trung nhiều ở xã Vĩnh Phong và thị trấn Vĩnh Thuận. Các bác sĩ cho biết, trường hợp bệnh thể nặng thường do phụ huynh tự điều trị ở các phòng khám tư hoặc để trẻ sốt quá 4 ngày.

Mùa mưa vẫn chưa kết thúc, trong khi đó phần lớn diện tích lúa đã thu hoạch nên nhiều khả năng, muỗi sẽ còn phát tán. Để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, ngành y tế địa phương đang triển khai chiến dịch diệt lăng quăng trên diện rộng; vệ sinh khu vực đông dân cư, trường học; khuyến cáo người dân đậy kín lu chứa nước và cho trẻ ngủ màn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước