Gia tăng ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 16:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong năm 2016, thành phố Hà Nội có tới 282 ngày ô nhiễm, còn TP.HCM là 175 ngày, chiếm từ 1/2 đến 3/4 số ngày trong năm.

Một trong những nguyên nhân chính (chiếm trên 80%) gây ô nhiễm không khí tại các đô thị này chính là khí thải từ các phương tiện giao thông.

Một trong những biện pháp mới nhất của TP Hà Nội để đối phó với ô nhiễm là cung cấp trực tuyến thông tin về chỉ số quan trắc môi trường. Người dân có thể tự theo dõi chất lượng không khí tại khu vực mình sinh sống, các điểm ngập úng, khu vực đang mưa... qua trang web của UBND thành phố.

Biện pháp kiểm soát không khí ô nhiễm Biện pháp kiểm soát không khí ô nhiễm Số người chết vì ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á sẽ tăng gấp 3 lần Số người chết vì ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á sẽ tăng gấp 3 lần Ô nhiễm và bài toán năng lượng Ô nhiễm và bài toán năng lượng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước