Gia tăng phương tiện cơ giới cá nhân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/11/2019 08:07 GMT+7

VTV.vn - So với cách đây 4 năm, tổng số phương tiện cơ giới tại Hà Nội đã tăng lên gần gấp đôi trong khi diện tích đường bộ và bãi đỗ công cộng chỉ tăng từ khoảng 7%-8%

Với khoảng 6 triệu xe máy và 600.000 ô tô, Hà Nội đang là thành phố có mật độ phương tiện cao nhất cả nước. Trung bình mỗi tháng, thành phố có thêm 30.000 phương tiện đăng ký mới. Trong khi mở rộng đường xá, nâng cấp hạ tầng, hoặc làm mới các bãi đỗ xe kéo dài cả năm trời thì hàng ngày, vẫn có thêm một lượng phương tiện mới đổ ra đường. Giải tỏa áp lực hạ tầng giao thông như thế nào là vấn đề mà Hà Nội và nhiều đô thị lớn chưa có lời giải tối ưu.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng: "Sự phát triển phương tiện cơ giới cá nhân tạo áp lực rất lớn lên kết cấu hạ tầng giao thông, trực tiếp dẫn đến tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông cũng như ô nhiễm môi trường. Mặc dù chính quyền thành phố rất nỗ lực trong việc nâng cấp mở rộng, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị, nhưng mức độ gia tăng về năng lực hạ tầng quá chậm so với mức độ tăng trưởng số lượng phương tiện cơ giới cá nhân".

Bàn tròn trực tuyến: Chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân của TP Hà Nội Bàn tròn trực tuyến: Chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân của TP Hà Nội

VTV.vn - Chương trình bàn tròn trực tuyến "Chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân của TP Hà Nội" diễn ra vào lúc 20h00 ngày 24/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước