Gia tăng số người thiệt mạng do tai nạn giao thông dịp Tết

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/01/2020 19:46 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Y tế, số vụ nhập viện do tai nạn giao thông giảm trên 15%. Tuy nhiên số người thiệt mạng do tai nạn lại tăng trên 12% so với cùng kỳ nghỉ Tết 2019.

Hôm nay (28/1), có 2 trường hợp được chẩn đoán chấn thương sọ não do tai nạn giao thông và được ưu tiên chữa trị tại Bệnh viện Việt Đức. Trong 5 ngày nghỉ Tết, bệnh viện này tiếp nhận trên 600 ca cấp cứu, trong đó hơn 300 ca là do tai nạn giao thông. Như vậy, so với Tết năm 2019, số vụ cấp cứu do tai nạn giao thông ở bệnh viện này không tăng quá cao.

Trong 5 ngày Tết vừa qua, số liệu của Bộ Y tế cho thấy, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm hơn 17%, trong đó tỷ lệ nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu có nồng độ cồn chiếm từ 7% - 8% và đã giảm mạnh so với những năm trước. Đáng chú ý, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn liên quan đến nồng độ cồn. Tuy nhiên trong 5 ngày nghỉ lễ, số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng 12% so với kỳ nghỉ Tết năm 2019.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, ngày 27/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục tìm ra các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

138 vụ tai nạn giao thông, 102 người thiệt mạng sau 5 ngày nghỉ Tết Canh Tý 138 vụ tai nạn giao thông, 102 người thiệt mạng sau 5 ngày nghỉ Tết Canh Tý

VTV.vn - So với cùng kỳ của năm 2019, tình hình tai nạn giao thông đã giảm 13 vụ (8,6%), tăng 12 người chết (13,3%), giảm 32 người bị thương (22,8%).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước