Giám sát, vận động ngư dân không khai thác hải sản tầng đáy từ Hà Tĩnh đến TT-Huế

Đức Quang - Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/11/2016 14:34 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Thủy sản, Bộ NN& PTNT đã cùng các địa phương tích cực thực hiện tuần tra, giám sát, vận động người dân không khai thác hải sản tại tầng đáy từ Hà Tĩnh đến TT-Huế.

Sau khi người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nhận được tiền bồi thường từ sự cố môi trường, nhiều ngư dân đã bắt đầu quay trở lại hoạt động khai thác thủy sản truyền thống trên biển.

Trong khi đó, theo thông báo của các cơ quan chức năng, đến nay, về cơ bản sản phẩm thủy sản khai thác trên tầng mặt ở biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã đảm bảo an toàn, tuy nhiên vẫn còn một số khu vực cần hạn chế khai thác.

Để kiểm soát và hạn chế ngư dân khai thác trái phép trên khu vực còn ảnh hưởng theo khuyến cáo, đến thời điểm hiện tại, Kiểm ngư Trung ương cùng chi cục thủy sản 4 tỉnh đã triển khai hai đợt, huy động 20 lượt tàu, xuồng kiểm ngư tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và tuyên truyền tới hàng trăm tàu cá hoạt động trên biển.

Sau hội nghị này, một đợt phối hợp tuần tra kéo dài 30 ngày trên biển nữa sẽ tiếp tục được thực hiện, nhằm hướng dẫn ngư dân không sử dụng các ngư lưới cụ khai thác hải sản ở tầng đáy trên khu vực 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế từ khoảng cách 20 hải lý trở vào bờ.

Hoạt động này nhằm vận động bà con ngư dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thủy sản, bảo vệ, phục hồi tái tạo các hệ sinh thái, giúp đỡ bà con ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, đảm bảo trật tự an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước