Giám sát việc người nước ngoài mua đất tại Khánh Hòa

Nguyên Linh - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ năm, ngày 09/08/2018 10:46 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát tình hình người nước ngoài mua bán đất không đúng quy định trên địa bàn.

Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục là điểm đến của du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới, họ đến đây không chỉ để nghỉ dưỡng, du lịch mà còn sinh sống và làm việc. Trong thời gian gần đây, nhiều vi phạm liên quan đến người nước ngoài, cụ thể là tình trạng người nước ngoài làm việc, mua bán, sang nhượng đất trái phép, đã được cơ quan chức năng phát hiện. 

Trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI diễn ra vào giữa tháng 7 vừa qua, cử tri ở nhiều địa phương băn khoăn về tình trạng người nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên để mua bán đất ở và kinh doanh. Tình trạng mua bán, sang nhượng đất trái phép diễn ra rất sôi động tại khu vực Bắc Vân Phong nhưng địa phương không quản lý được. HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xử lý và thông tin, giải trình rõ cho cử tri.

Trong các địa phương mà cử tri phản ánh về việc người nước ngoài mua đất trái phép tại tỉnh Khánh Hòa có huyện Vạn Ninh, đây cũng là địa phương nổi lên cơn sốt đất trong thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 5/2018, trong đó người nước ngoài mua đất nhưng lại lách luật bằng cách nhờ người Việt đứng tên. Đây là một khó khăn trong quá trình điều tra cũng như xử lý đối với hành vi mua bán đất của người nước ngoài.


Khánh Hòa: Siết chặt quản lý dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà Khánh Hòa: Siết chặt quản lý dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà

VTV.vn - Tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng nhiều biện pháp để siết chặt quản lý dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà - vấn đề đang gây nhiều phiền toái hiện nay trên địa bàn tỉnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước