Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 20:23 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay, Đoàn giám sát của Quốc hội đã họp để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014-2018".

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Trưởng Đoàn giám sát cho rằng, nội dung dự thảo Báo cáo đã đánh giá khách quan mặt được, mặt chưa được, có phân tích trách nhiệm và kiến nghị cụ thể, trong đó nêu lên số liệu cụ thể 4 năm qua, cả nước đã xảy ra 13.149 vụ cháy, làm chết 364 người, bị thương 823 người, thiệt hại về tài sản ước tính 6.524,8 tỷ đồng và 6.462 ha rừng. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Báo cáo cần chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; chú trọng làm rõ thêm nguyên tắc 4 tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy, công tác xây dựng lực lượng phòng cháy, nhất là lực lượng ở cơ sở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước