Giảm tải cho tuyến trên nhờ phát triển y tế tuyến tỉnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 20:58 GMT+7

VTV.vn - Hiện có đến hơn 1/3 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh ở tuyến Trung ương có thể điều trị được ở tuyến tỉnh, huyện.

Đây là theo thống kê của ngành Y tế. Đa phần các bệnh nhân đến khám tuyến Trung ương chỉ khám những bệnh thông thường, hay khám tổng quát trong khi những nhu cầu này các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện có thể đáp ứng được. Hiện nay, nhiều bệnh viện tuyến dưới đã có nhiều giải pháp đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp giảm tải cho tuyến trên.

Thái Bình là 1 trong 4 tỉnh trên cả nước đã triển khai mô hình bệnh viện khách sạn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh; tại đây, người dân vẫn khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế như quy định. Đây là mô hình mới trong điều trị, chăm sóc sức khỏe để người dân Thái Bình và các tỉnh lân cận có quyền lựa chọn các dịch vụ y tế, giúp Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ giường bệnh vạn dân cao nhất cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước