Giang Kim Đạt bị đề nghị mức án tử hinh

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 21:14 GMT+7

Giang Kim Đạt bị đại diện Viện KSND đề nghị mức án tử hình (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bị cáo Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin bị đề nghị mức án tử hình về tội tham ô tài sản.

Chiều nay (18/2), sau hơn hai ngày thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án tham ô 260 tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Theo đó, bị cáo Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh của công ty này bị đề nghị mức án tử hình về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo Trần Văn Liêm, nguyên Tổng Giám đốc bị đề nghị mức án tù chung thân; Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng bị đề nghị mức án 20 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản. Riêng bị cáo Giang Văn Hiển, bố đẻ của Giang Kim Đạt bị đề nghị xử phạt từ 8-9 năm tù về tội rửa tiền.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Liêm giữ vai trò chính, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Bị cáo Giang Kim Đạt giữ vai trò đồng phạm tích cực, chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo đều thay đổi lời khai và cho rằng mình bị truy tố oan. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa khẳng định: Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Đây là vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng. 

Chiều 18/2, phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo. Dự kiến, Hội đồng Xét xử sẽ tuyên án vào ngày 20/2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước