Giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho Bộ LĐ-TBXH

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/11/2016 14:16 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - 234 trường cao đẳng, 303 trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sẽ bàn giao cho Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý.

Từ 1/1 năm sau, 234 trường cao đẳng, 303 trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức được bàn giao cho Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên).

Theo đó, những sinh viên từ khóa 2016 về trước vẫn tiếp tục học chương trình hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng cao đẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ khóa 2017 trở đi sẽ học theo chương trình mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp bằng cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp.

Về liên thông, những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành được tạo điều kiện để học liên thông lên đại học nếu có nguyện vọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước