Giao thông ở Sơn La bị chia cắt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/10/2017 14:09 GMT+7

Cầu suối Bua bị xói lở hai bên đầu cầu. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Công tác ứng cứu tại Sơn La đang gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều tuyến đường giao thông đang bị chia cắt.

Tại tỉnh Sơn La, mưa trên diện rộng suốt 3 ngày qua. Mực nước nhiều sông suối dâng cao. Thống kê trên địa bàn tỉnh có 5 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 3 người bị thương. Hơn 200 ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập và bị ngập. Nhưng công tác ứng cứu đang gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều tuyến đường giao thông đang bị chia cắt.

Huyện Phù Yên là địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất. Tuy nhiên, Quốc lộ 37 - tuyến huyết mạch duy nhất nối từ TP Sơn La đi Phù Yên và Hà Nội đang bị chia cắt khá nghiêm trọng. Nước ngập trắng đã biến nhiều tuyến đường thành sông suối. Đặc biệt, 2 cây cầu dẫn vào huyện này là cầu Suối Bùa và cầu Cứng đều bị lũ cuốn trôi một mố cầu. Do vậy, huyện Phù Yên đang bị cô lập, chỉ có thể ứng cứu từ phía Hà Nội lên.

Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đã trong giới hạn cho phép và tiếp tục giảm. Chính vì vậy, để đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La: Cho phát điện trở lại các tổ máy theo yêu cầu sản xuất của Công ty; Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng lưu, hạ luu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù họp với tình hình thực tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước