Giao thông vùng lũ Yên Bái còn nhiều khó khăn

Linh Khánh, Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/07/2018 10:22 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 ngày bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đến thời điểm này vẫn còn một số địa phương của tỉnh Yên Bái bị cô lập vì đường giao thông chưa được thông suốt.

Chính quyền và nhân dân địa phương đang từng bước nỗ lực khắc phục những khó khăn về giao thông với mục tiêu sớm tiếp cận được khu vực đồng bào bị ảnh hưởng để vận chuyển các nhu yếu phẩm, đảm bảo cuộc sống của người dân.

Xã Phong Du Thượng, huyện Việt Yên là nơi bị cô lập cuối cùng của huyện. Trên địa bàn thôn 10, đến chiều 22/7 có môt số tuyến đường liên thôn, liên xã mới được thông đường. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi việc đi lại gặp nhiều khó khăn như tuyến đường Đại Sơn - Mỏ Vàng, tuyến Yên Bái. Cùng với đó, nhiều công trình cầu, ngầm tràn bị lũ cuốn trôi, phá hủy.

Tính chung trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến cuối giờ đêm 22/7 vẫn còn một số hộ bị chia cắt. Do vậy, giao thông là ưu tiên hàng đầu của tỉnh để sớm tiếp cận được địa bàn.

Dự kiến trong ngày mai (24/7), các tuyến đường cuối cùng sẽ được thông xe. Như vậy, việc cung ứng và tiếp tế đồ dùng, nhu yếu phẩm sẽ được đưa vào cho người dân vùng lũ dễ dàng hơn so với những ngày vừa qua.

Trong đợt mưa lũ tuần qua, Yên Bái là tỉnh chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất với 11 người thiệt mạng và còn nhiều người mất tích chưa thể tìm thấy. Đặc biệt tại huyện Văn Yên, một số bản bị chia cắt cả về thông tin liên lạc và giao thông.

Ông Trần Huy Tuấn - Bí thư huyện ủy Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết thêm tình hình cụ thể qua cuộc điện thoại với PV VTV:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước