Năm 2011, Bến Tre dự kiến giảm hơn 1.500 biên chế

VTV9-Thứ hai, ngày 25/06/2018 09:46 GMT+7

VTV.vn - Với những hiệu quả đã đạt được trong công tác tinh gọn bộ máy cán bộ, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu giảm hơn 1.500 biên chế trong năm 2021.

Thực hiện đề án tinh gọn bộ máy hành chính công theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, trong thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã quyết liệt cắt giảm, sắp xếp nhiều đơn vị hành chính trên địa bàn. Bước đầu, công tác này đã phát huy hiệu quả khi giảm được hàng trăm biên chế sự nghiệp, công chức và có sự đồng thuận, thống nhất cao từ cán bộ các cấp, các ngành.

Một năm trước, bác sỹ Nguyễn Văn Dân là người phụ trách Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành. Do phải hợp nhất với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Châu Thành, bác sỹ Dân được phân công là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế. Mặc dù chức danh lãnh đạo thay đổi, ông vẫn tỏ ra khá hài lòng với sự sắp xếp này.

Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, được sự đồng thuận cao trong cán bộ, trong năm 2017, tỉnh Bến Tre đã cắt giảm được gần 500 biên chế sự nghiệp và công chức. Thông qua việc cắt giảm, hợp nhất, kiêm nhiệm, bộ máy trở nên tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, địa phương còn tăng cường đào tạo, luân chuyển nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ các cấp, các ngành, hướng đến một bộ máy hành chính công năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả.


Nghệ An: Giảm tối thiểu 45 biên chế sự nghiệp y tế hưởng lương từ ngân sách Nghệ An: Giảm tối thiểu 45 biên chế sự nghiệp y tế hưởng lương từ ngân sách

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung được đề cập trong dự thảo đề án sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của tỉnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước