Giữa mùa mưa, miền Tây lo chống... hạn, mặn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/11/2016 22:15 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Mặc dù mưa vẫn đang diễn ra nhưng ngành chức năng các tỉnh, thành ven biển ĐBSCL lại đang thấp thỏm lo toan, tính chuyện ứng phó đợt hạn, mặn mới.

Hiện đang là giữa mùa mưa nhưng theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung ương, đợt hạn mặn năm 2016 - 2017 sẽ sớm hơn trung bình nhiều năm và độ mặn 2gam/lít sẽ xâm nhập sâu vào đất liền khoảng 55 - 60km nên theo khuyến cáo thì bà con và các địa phương phải chủ động ứng phó ngay từ bây giờ.

Tại tỉnh Kiên Giang, Chi cục Thủy lợi đã đóng tất cả các cống ở huyện Hòn Đất, huyện Kiên Lương để giữ nước. Tỉnh Trà Vinh cũng đang đẩy nhanh triển khai 4 dự án sửa chữa, nâng cấp 5 trạm cấp nước và khoan bổ sung 23 giếng trong khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. Còn tỉnh Long An cũng đã dành 2.000 tỷ đồng để xây dựng hệ thống thủy lợi phòng chống hạn, mặn ở vùng Đồng Tháp Mười, các huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Bến Lức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước