Long An dành hơn 2.000 tỷ đồng chống hạn mặn

Mỹ Duyên - Đức Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 09:12 GMT+7

Cánh đồng lúa khô cháy do hạn hán.

VTV.vn - Tỉnh Long An sẽ dành hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng các công trình chống hạn mặn giai đoạn 2016 - 2020.

Đây là một trong những nội dung quan trọng vừa được tỉnh Long An phê duyệt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn như những năm vừa qua. Số tiền này sẽ được dùng để xây dựng hệ thống thủy lợi chống hạn và mặn xâm nhập ở vùng Đồng Tháp Mười, các huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Bến Lức. Đây là những khu vực bị tác động nặng nề của biến đổi khí hậu thời gian qua.

Tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất ngày càng có nguy cơ gia tăng vào mùa khô. Chính vì vậy, địa phương cũng sẽ đầu tư nhiều hồ chứa nước ngọt với dung tích hàng chục triệu m3 ở vùng Đồng Tháp Mười để thoát lũ và cung cấp nước tưới, nước sinh hoạt cho bà con vào mùa khô. 

Với việc đầu tư đồng bộ này, dự kiến trong mùa khô tới đây, tỉnh Long An sẽ có hàng nghìn ha lúa và cây trồng được giải thoát khỏi cảnh khô hạn. Đồng thời, hàng chục nghìn nhân khẩu sẽ không còn rơi vào tình trạng thiếu nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước