Hà Nội chậm trễ triển khai bến xe Yên Sở

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 20:25 GMT+7

VTV.vn - Theo lộ trình đã đề ra, Hà Nội phải xây dựng xong bến xe Yên Sở, quận Hoàng Mai vào năm 2018 Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn nằm trên giấy.

3 năm trước, theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây dựng bến xe khách liên tỉnh Yên Sở có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng sẽ được vận hành từ quý III/2018 để giảm tải cho các bến xe khách khu vực phía Nam của thành phố. Tuy nhiên, dự án chỉ dừng lại ở quy mô bản vẽ.

Hà Nội chậm trễ triển khai bến xe Yên Sở - Ảnh 1.

Theo đại diện cơ quan chức năng quận Hoàng Mai, từ 2 năm trước, dự án đã thực hiện xong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, cắm mốc giới nhưng đến nay, dự án chưa thể triển khai do phải chờ quyết định giao đất của Thành phố. Sự chậm trễ này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường đầu tư cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong tương lai, cùng với quy hoạch mới 7 bến xe khách liên tỉnh phục vụ đô thị trung tâm, thủ đô cũng sẽ có thêm gần 1.500 bãi đỗ xe công cộng, 13 bến xe tại 5 đô thị vệ tinh. Để đảm bảo triển khai quy hoạch này đúng theo lộ trình đề ra, Hà Nội cần phải có những tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính trong xây dựng, nếu như không muốn lặp lại sự chậm trễ như ở bến xe Yên Sở.

Di dời bến xe ra ngoại thành, Hà Nội khó giảm ùn tắc Di dời bến xe ra ngoại thành, Hà Nội khó giảm ùn tắc

VTV.vn - Theo một số chuyên gia, việc đưa các bến xe ra ngoại thành chưa chắc đã làm giảm ùn tắc giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước