Hà Nội chờ chủ trương triển khai dự án đường sắt đô thị

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/07/2019 06:45 GMT+7

VTV.vn - Sở KH-ĐT đã báo cáo xin ý kiến UBND thành phố cho phép lui lại thời gian để hoàn thiện cơ chế chính sách để triển khai dự án đường sắt đô thị và xe bus theo hình thức PPP.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cho biết, cơ quan này được giao nghiên cứu các cơ chế chính sách để triển khai các dự án đường sắt đô thị và xe bus theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuy nhiên, vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, quy định mới, đặc biệt là việc sửa đổi Nghị định về lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án. Do vậy, Sở đã báo cáo xin ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép lui lại thời gian để hoàn thiện cơ chế chính sách này.

Liên quan đến quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định, các biện pháp giảm phương tiện cá nhân, dù còn có nhiều vấn đề phải tiếp tục hoàn chỉnh thêm, vì là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến hoạt động của người dân nhưng vẫn tiếp tục phải làm, bởi Hà Nội mỗi năm tăng thêm 200.000 người, kèm theo phương tiện gây sức ép lớn cho hạ tầng, giao thông của thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước