Hơn 40.500 tỷ đồng đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/07/2019 19:23 GMT+7

VTV.vn - Tổng mức đầu tư dự kiến tuyến số 3 từ Trôi đến Hoàng Mai là khoảng trên 40.500 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có tờ trình về việc đưa dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương (vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài). Nội dung được đưa ra tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khai mạc sáng nay (8/7). 

Ý kiến của Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ là bước pháp lý ban đầu trước khi Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

Theo đó, tổng mức đầu tư dự kiến tuyến số 3 từ Trôi đến Hoàng Mai khoảng trên 40.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến trả nợ vay từ năm 2026. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ giải quyết nhu cầu đi lại cho gần nửa triệu hành khách mỗi ngày. Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 9 tuyến đường sắt đô thị, trong đó tuyến số 3 từ Trôi đến Hoàng Mai dài 26 km.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước