Hà Nội cơ bản khống chế dịch sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/09/2017 08:41 GMT+7

Phun thuốc diệt muỗi tại quận Hai Bà Trưng phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

VTV.vn - Trong tuần qua, Hà Nội không ghi nhận trường hợp nào tử vong cũng như không xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới.

Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều qua (12/9).

Theo đó, tổng số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm trên 1.200 trường hợp so với tuần cao điểm hồi giữa tháng 8. Tính chung từ tháng 1 đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 27.000 ca mắc bệnh, 7 trường hợp tử vong và hiện các ổ dịch đã được khống chế, không xuất hiện thêm bệnh nhân mới.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, tuần qua đã ghi nhận 31 trường hợp mắc tay chân miệng và 3 trường hợp bị sốt phát ban dạng sởi.

Hà Nội: Sinh viên ra quân diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết Hà Nội: Sinh viên ra quân diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết Hà Nội có số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cao nhất cả nước Hà Nội có số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cao nhất cả nước Dịch sốt xuất huyết đang lan ra ngoại thành Hà Nội Dịch sốt xuất huyết đang lan ra ngoại thành Hà Nội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước