Hà Nội đề xuất mở rộng đường Âu Cơ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/10/2018 06:14 GMT+7

Cầu vượt An Dương được thông xe vào sáng 11/10, sau 10 tháng thi công. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng mở rộng mặt đường Âu Cơ.

Theo đề nghị, nếu được cải tạo, đoạn từ đường Nghi Tàm tại điểm giao với đường Xuân Diệu đến ngã ba Âu Cơ sẽ được mở rộng thành 4 làn so với 2 làn đường như hiện nay và thay thế một phần kết cấu đê đất bằng bê tông cốt thép trên đoạn đường này.

Đây là dự án cần gấp rút đầu tư để phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN và SEA Games 31, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021.

Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 - năm 2021 Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 - năm 2021 1.757 tỉ đồng để tổ chức SEA Games 31 1.757 tỉ đồng để tổ chức SEA Games 31 Xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam Xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước