Hà Nội không gỡ biển cấm taxi ở 11 tuyến phố

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/04/2018 13:24 GMT+7

Biển cấm được dựng lên tại đường Láng, gần ngã tư Láng - Lê Văn Lương. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định sẽ không gỡ biển cấm taxi tại 11 tuyến phố.

Hiệp hội taxi Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội, kiến nghị dỡ bỏ biển cấm taxi trên các tuyến phố.

Tuy nhiên, Sở GTVT Hà Nội khẳng định sẽ không gỡ biển cấm taxi tại 11 tuyến phố vì đây là biện pháp cần thiết để giảm ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông Vận tải đã nghiên cứu kỹ trước khi cắm biển, đây là những tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông.

Hai tuyến phố vừa được gỡ biển cấm taxi do đã giảm ùn tắc là Mai Xuân Thưởng và Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Ngọc Hà đến Mai Xuân Thưởng).

Bộ GTVT: Hà Nội có quyền cấm Uber, Grab taxi ở 11 tuyến phố nếu cần Bộ GTVT: Hà Nội có quyền cấm Uber, Grab taxi ở 11 tuyến phố nếu cần

VTV.vn - Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Hà Nội có thẩm quyền và chức năng để cấm Uber, Grab taxi ở 11 tuyến phố. Bộ GTVT ủng hộ tổ chức giao thông hợp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước