Hà Nội kiến nghị được trông xe dưới gầm cầu đến năm 2023

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/02/2019 06:27 GMT+7

Hà Nội kiến nghị Bộ GTVT được tiếp tục trông giữ xe dưới gầm cầu thêm 5 năm. (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)

VTV.vn - Thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép thành phố được tiếp tục tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn đến hết năm 2023.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 4 vị trí gầm cầu đang tổ chức trông giữ xe gồm: gầm cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, cầu vượt Ngã Tư Vọng và gầm cầu vượt Mai Dịch. Các điểm giữ xe này đã được thành phố chấp thuận trước khi Thông tư 35/2017 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực. Trong thông tư này có quy định "không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi để xe và các dịch vụ kinh doanh khác".

Tuy nhiên, hiện các bến bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch của thành phố đang trong quá trình đầu tư xây dựng chưa hoàn chỉnh. Các điểm trông giữ phương tiện dưới lòng đường còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu.

Nguy cơ mất an toàn giao thông, công trình tại các điểm kinh doanh, trông giữ xe dưới gầm cầu Nguy cơ mất an toàn giao thông, công trình tại các điểm kinh doanh, trông giữ xe dưới gầm cầu

VTV.vn - Theo quy định, không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe gây mất an toàn công trình, mất ATGT, ô nhiễm môi trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước