Hà Nội: Mất an toàn trên tuyến đường trục phía Nam Hà Tây cũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/04/2019 09:59 GMT+7

VTV.vn - Tuyến đường trục phía Nam Hà Tây cũ (thuộc Hà Nội) vừa thi công, vừa cho lưu thông khiến tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường này đang ở mức đáng báo động.

Tuyến đường nhằm giảm tải cho Quốc lộ 21B đi Chùa Hương và Quốc lộ 1A. Tuyến đường trục phía Nam Hà Tây cũ hiện có khoảng 19km đầu tiên được hoàn thành. Tình trạng mất an toàn giao thông ở đây đáng báo động khi từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Mặt đường thiết kế rộng, mặt cắt ngang 40m cho 4 làn xe với tốc độ thiết kế 60 km/h. Đây là tuyến đường đô thị, chạy trong khu dân cư, các lái xe thường phóng với tốc độ cao, ít nhất trên 70 km/h. Hiện nay xe đi vào đường này khá đông, nhất là trong dịp lễ hội chùa Hương. Trong khi đó, công trình chưa bàn giao nên không có các điều kiện đảm bao an toàn như: hệ thống biển báo tốc độ, vạch sơn chỉ dẫn và cũng chưa có lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh ý thức chấp hành Luật Giao thông của người đi đường, sự có mặt của các lực lượng chức năng trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn giao thông là rất cần thiết.

Tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến xe bus về ngoại thành Tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến xe bus về ngoại thành

VTV.vn - Chạy trên các tuyến đường không phải trục chính, chủ yếu là dọc theo đê, đường nhỏ, xe quá tải chạy nhiều nên các tuyến xe bus về ngoại thành gặp không ít khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước