Hà Nội: Nâng cao ý thức PCCC cho người dân tại các chung cư

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 09:24 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng cháy nổ thường xuyên xảy ra tại các khu chung cư thời gian gần đây, việc tăng cường tập huấn, nâng cao ý thức PCCC cho người dân là vô cùng cần thiết.

Buổi tập huấn về PCCC cho các cán bộ tổ dân phố và Bí thư chi bộ quận Ba Đình vừa diễn ra chiều qua (15/6), chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Thực tế, các buổi tập huấn của cảnh sát PCCC tại khu dân cư thường ít người tới tham gia, nên những người tham gia khi trở về sẽ biết cách huy động cư dân tham gia các buổi học về PCCC.

Sau 2 đợt rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 199 công trình vi phạm PCCC ở Hà Nội. Con số này vẫn chưa dừng lại. Nhiều vi phạm khó khắc phục, do công trình được xây dựng trước khi có luật PCCC.

Bất chấp nhiều nguy hiểm, nhiều người dân vẫn vô tư đốt vàng mã ngay trong hành lang khu tập thể; thắp hương cúng xe ngay trong hầm để xe. Thậm chí, tại nhiều khu chung cư, những cánh cửa thoát hiểm luôn mở để người dân tiện đi lại, tuy nhiên, khi có cháy, khói sẽ xộc thẳng vào khu vực thoát hiểm. Nếu được tập huấn đầy đủ về PCCC, những sai lầm này sẽ không xảy ra.

Khó xử lý chung cư vi phạm PCCC Khó xử lý chung cư vi phạm PCCC Hà Nội công bố 108 công trình nhà cao tầng tồn tại vi phạm PCCC Hà Nội công bố 108 công trình nhà cao tầng tồn tại vi phạm PCCC “Không có thành phố thông minh nếu các tòa nhà chưa an toàn về PCCC” “Không có thành phố thông minh nếu các tòa nhà chưa an toàn về PCCC”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước