Hà Nội: Ngang nhiên đổ phế thải lấn chiếm sông Hồng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 11:41 GMT+7

VTV.vn - Trong 2 năm qua, nhiều nhánh sông Hồng đi qua địa phận quận Tây Hồ, Hà Nội, đang bị lén lút đổ phế thải san lấp và chiếm dụng thành đất ở.

Mấy năm nay, một nhánh sông Hồng chạy qua địa phận phường Tứ Liên và Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã bị đổ phế thải, lấp sông. Người dân cho biết, các xe đổ phế thải thường hoạt động vào ban đêm, mỗi ngày chỉ đổ vài xe và khoảng khoảng 2 năm trở lại đây đã gần lấp xong một đoạn sông này. Hiện các vị trí đổ phế thải đã được san phẳng, rào dậu chia lô. Việc lấn chiếm còn ngang nhiên đến mức người ta tự ý đổ đường làm cổng riêng, bịt lối không cho ai đi qua, để tiếp tục đổ đất phía bên trong, xây nhà chiếm đất.

Đại diện UBND phường Yên Phụ xác nhận, đúng là có tình trạng một số đối tượng lợi dụng nhánh sông Hồng cạn nước nhiều năm nay, đổ phế thải để lấn chiếm, thậm chí còn tự ý làm cả cầu. Mặc dù UBND phường Yên Phụ đã phải đổ cột bê tông giữa đường để ngăn chặn xe đổ phế thải, nhưng do đây là khu vực giáp ranh giữa 2 phường, nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, vài năm gần đây nhiều khu vực đất bãi và đất lòng sông đã bị lấn chiếm. Thậm chí, tại đây còn xuất hiện đại công trường với nhiều biệt thự sang trọng mọc mà không hề bị các lực lượng chức năng ngăn chặn.

Bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng Bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

VTV.vn -Từ đêm 17/4 đến rạng sáng 18/4, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang 5 tàu khai thác cát với trọng lượng hàng trăm tấn trên sông Hồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước