Phổ biến tình trạng thuyền chở quá tải trên sông Hồng

Đức Quang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/11/2018 08:24 GMT+7

VTV.vn - Qua hơn 1 tuần thực hiện đợt cao điểm kiểm tra các phương tiện trên sông Hồng, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý, phổ biến nhất là tình trạng thuyền chở quá tải.

Để lập lại an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông thủy trên tuyến sông Hồng, Cục Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm xử lý, kiểm tra các phương tiện vi phạm.

Khác với trên đường bộ, dưới đường thủy, việc phát hiện một phương tiện chở quá tải của các lực lượng chức năng khá dễ dàng.

Từ khi triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm, các phương tiện thủy hoạt động trên sông Hồng qua địa bàn Hà Nội giảm đáng kể. Hầu hết các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm hay hoán cải để nạo hút khoáng sản đã ngừng hoạt động để tránh sự kiểm soát. Tình trạng chở quá tải đã giảm nhiều so với trước đây, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn phát hiện vi phạm.

Sau 1 tuần, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 100 phương tiện thủy, số tiền phạt trên 250 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu bao gồm: thiếu chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo vệ môi trường, đăng ký đăng kiểm, chở quá tải.

Trước tình hình này, Cục Cảnh sát giao thông quyết định tiếp tục tăng cường thêm nhân lực và phương tiện với mục tiêu thực hiện hiệu quả đợt cao điểm này.

Tăng cường an toàn giao thông thủy trên sông Hồng Tăng cường an toàn giao thông thủy trên sông Hồng

VTV.vn - Tại Hà Nội, từ sáng 14/11, các lực lượng chức năng đã tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Hồng qua địa bàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước