Hà Nội phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng trong dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/02/2020 21:06 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù chịu tác động lớn bởi dịch COVID-19, nhưng Hà Nội phấn đấu vẫn sẽ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng trên 7,5%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra nhấn mạnh trên tại Hội nghị đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020.

Dự báo, nếu dịch COVID-19 kết thúc trong quý I, Hà Nội giảm thu ngân sách nhà nước gần 7.500 tỷ đồng; nếu kéo dài, thu ngân sách giảm gần 15.000 tỷ đồng.

Trung tâm kinh tế lớn thứ hai của cả nước chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ban ngành của thành phố tích cực tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, trước mắt cần tập trung vào cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, bởi đây là giải pháp dễ thực hiện và đỡ tốn kém nhất.

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu cần tính đến việc tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh đầu tư công; giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài; tạo ra môi trường thuận lợi, thông thoáng để khuyến khích đầu tư tư nhân và đưa ra các hỗ trợ về vốn.

Đánh giá, dự báo đúng đắn về tình hình dịch bệnh để có những giải pháp vượt khó, bởi trong khó khăn bao giờ cũng có những cơ hội, Hà Nội phấn đấu vẫn sẽ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng trên 7,5%.

Hà Nội nằm trong danh sách các địa phương an toàn với dịch COVID-19 Hà Nội nằm trong danh sách các địa phương an toàn với dịch COVID-19

VTV.vn -Hiện Hà Nội vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19, thành phố đã thành lập trên 60 đội phản ứng nhanh để ứng phó kịp thời các vấn đề phát sinh trong phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước