Hà Nội sẽ giảm hơn 2.800 thôn, tổ dân phố

Ngọc Hà - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/12/2019 14:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội vào ngày 3/12, HĐND thành phố sẽ xem xét tờ trình của UBND thành phố về việc kiện toàn các thôn, tổ dân phố.

Sau khi sáp nhập, Hà Nội sẽ giảm hơn 2.800 thôn và tổ dân phố. Như vậy, tại Hà Nội chỉ còn trên 5.000 thôn và tổ dân phố. Việc sáp nhập này sẽ góp phần huy động được nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng những công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, khu thể thao….

Cũng trong sáng 3/12, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến đầu năm 2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử một số vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. 

Dự kiến, từ ngày 16/12 sẽ xét xử vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, đưa hối lộ" xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Vụ "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào đầu năm 2020.


21 xã, phường Hà Nội phải sáp nhập vì không đạt chuẩn 21 xã, phường Hà Nội phải sáp nhập vì không đạt chuẩn

VTV.vn - TP Hà Nội vừa báo cáo Chính phủ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp quận huyện, xã phường theo nghị quyết của UBTVQH và nghị quyết của Chính phủ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước