Hà Nội thiếu 100.000m3 nước sạch mỗi ngày trong mùa hè

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/05/2017 17:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Sở Xây dựng Hà Nội dự báo, hè năm nay, người dân Thủ đô sẽ thiếu khoảng 100.000m3 nước sạch mỗi ngày.

Theo tính toán, nhu cầu nước sạch của người dân Thủ đô tăng từ 10 - 12% vào mùa hè. Trong khi đó, lượng nước mặt sông Đà về Hà Nội giảm mạnh. Công suất Nhà máy nước sông Đà là 600.000m3/ ngày đêm, nhưng hiện chỉ cấp được 1/3 (khoảng 200.000m3) do lo ngại nguy cơ vỡ đường ống nước sông Đà.

Đường ống này đã bị sự cố và bị vỡ đến 20 lần, đơn vị chịu trách nhiệm là Vinaconex. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, tuy nhiên những người chịu trách nhiệm cao nhất là ông Nguyễn Văn Tuân và Phí Thái Bình được miễn xử lý hình sự với các lý do bệnh tật, khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra, nhân thân tốt và có nhiều đóng góp cho ngành xây dựng.

Hiện nay, để dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội, thành phố đang xây dựng tuyến ống dẫn nước số 2, khởi công từ tháng 10/2015 và dự án này vẫn chưa hoàn thành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước