Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác cán bộ

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 22:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/11, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, Hà Nội tiếp tục đổi mới toàn diện các khâu của công tác cán bộ, nhất là đổi mới trong đánh giá cán bộ.

Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước do Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức vào sáng 22/11.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả Hà Nội đạt được trong 20 năm qua, đặc biệt là sự quyết liệt, sáng tạo trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, thành phố đã giảm 39 trưởng, 143 phó phòng, ban; sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 130 đơn vị trực thuộc Sở.

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, Hà Nội cần xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với điều kiện mới và không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp trong công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, Hà Nội tiếp tục đổi mới toàn diện các khâu của công tác cán bộ, nhất là đổi mới trong đánh giá cán bộ; thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, hoặc thay thế kịp thời những cán bộ kém năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước