Hà Nội yêu cầu gia cố đê điều khắc phục tình trạng ngập lụt

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/08/2018 07:05 GMT+7

Đợt ngập lụt kéo dài hơn 10 ngày khiến huyện Chương Mỹ, Hà Nội chìm trong biển nước.

VTV.vn - Thành phố Hà Nội đã giao các cơ quan lên phương án gia cố hệ thống đê điều và quy hoạch hệ thống thoát nước liên vùng.

Đây là thông tin được đại diện các cơ quan chức năng của thành phố cho biết tại cuộc họp báo chiều qua (7/8).

3 huyện bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua là Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, trong đó nặng nhất là huyện Chương Mỹ, thiệt hại ước tính gần 270 tỷ đồng. 

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ đề nghị thành phố Hà Nội xử lý toàn bộ tuyến đê tả Bùi bằng bê tông dự ứng lực. Đồng thời, thành phố sẽ quy hoạch lại các khu dân cư, khu vực sản xuất, xây dựng các công trình công cộng, trường học, trạm xá nhằm thích ứng với tình trạng ngập lụt.

Huyện ngoại thành Hà Nội ngập lụt không do thủy điện xả lũ Huyện ngoại thành Hà Nội ngập lụt không do thủy điện xả lũ Khắc phục tình trạng ngập lụt tại Chương Mỹ, Hà Nội Khắc phục tình trạng ngập lụt tại Chương Mỹ, Hà Nội Ngập lụt ở Chương Mỹ: Gian nan đường tới trạm xá Ngập lụt ở Chương Mỹ: Gian nan đường tới trạm xá

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước