Hạ tầng không theo kịp tốc độ đô thị hóa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 21:47 GMT+7

VTV.vn - Nhà cao tầng mọc lên như nấm nhưng hạ tầng giao không đáp ứng nổi là thực tế đang diễn ra tại Hà Nội.

Đô thị hóa là một xu hướng tất yếu, thích hợp với sự phát triển của xã hội. Tại Hà Nội, trong những năm qua hàng trăm tòa chung cư đã mọc lên, những tuyến đường mới cũng được mở ra. Đây là động lực cho sự phát triển của kinh tế và xã hội của thủ đô. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hoá của Hà Nội đang rất nhanh, hạ tầng của thành phố không thể theo kịp.

Sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, diện tích của Thủ đô Hà Nội hiện được xác định là hơn 3.300 km2, với 30 quận, huyện và thị xã. Trong đó, có những khu vực tốc độ đô thị hóa nhanh chóng mặt, điển hình như trục đường Lê Văn Lương từ lâu đã là điểm nóng bất động sản của Hà Nội. Tuyến đường này có chiều dài chỉ 2km nhưng có tới 40 tòa cao ốc. Mỗi tòa cao tới hàng chục tầng, với khoảng 6.000 căn chung cư áp sát nhau, đan xen cũ mới.

Tại một số khu vực mới nổi khác, các chủ đầu tư bất động sản thường quảng cáo là căn hộ có vị trí thuận lợi, để kết nối với trung tâm. Thế nhưng, thực tế lợi thế này sẽ chẳng có ý nghĩa gì, khi cư dân phải di chuyển trên những đoạn đường ùn tắc nghiêm trọng.

Tốc độ đô thị hóa nhanh “chóng mặt” của thủ đô Tốc độ đô thị hóa nhanh “chóng mặt” của thủ đô

VTV.vn - Sau 15 năm, toàn thành phố Hà Nội đã có hơn 200 công trình nhà cao tầng và hiện tại vẫn còn 90 dự án cao tầng cùng với đó là nhiều dự án đang chờ xem xét điều chỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước