Hạ thủy tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/12/2019 12:51 GMT+7

VTV.vn - Tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng đầu tiên do Việt Nam đóng mới đã được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chính thức hạ thủy sáng 4/12 tại Hải Phòng.

Hạ thủy tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm - Ảnh 1.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu thực hiện nghi lễ hạ thủy. Ảnh: Kết quả tìm kiếm Kết quả tìm kiếm trên web Báo Quân đội nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi lễ.

Chỉ trong 17 tháng kể từ khi ký hợp đồng, nhà máy đóng tàu Z189 đã huy động tối đa mọi nguồn lực, làm tăng ca để hoàn thành con tàu này. Có chiều dài gần 100 m, rộng 16 m và cao 32 m, tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng có sàn đỗ trực thăng, cùng các trang thiết bị y tế, cứu sinh, cứu hộ. Định vị, tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm hiện đại, thế hệ mới.

Đặc biệt tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong 1 tháng, chịu được sóng cấp 9, gió giật cấp 12. Dự kiến, tàu cứu hộ này sẽ tham gia đội hình duyệt binh tàu ngầm hải quân nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tổ chức tại Nha Trang vào tháng 5 năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước