Hải Phòng: Hàng trăm hộ dân phải “sống mòn” vì dòng kênh bị ô nhiễm

Xuân Sơn - Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/05/2018 18:58 GMT+7

VTV.vn - Gần 20 năm chưa giải quyết xong một điểm đen về môi trường - đó chính là thực trạng ở tuyến kênh Tây Nam, thuộc địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Trạm xử lý nước thải cho cụm công nghiệp Vĩnh Niệm được thành phố Hải phòng đầu tư xây dựng từ năm 2001 nhưng do bị bỏ hoang, cỏ dại um tùm nên hiện nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Không có trạm xử lý nước thải nên thời kỳ cao điểm, có tới gần 30 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đồng loạt xả thải không đạt chuẩn xuống dòng kênh Tây Nam. Nước thải phát sinh từ sản xuất và nước thải sinh hoạt từ khu vực trung tâm thành phố đổ dồn về đã khiến dòng kênh ngày càng ô nhiễm.

Theo kiến nghị của các hộ dân, với thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay, toàn tuyến kênh Tây Nam phải được nạo vét, làm cống hộp mới giải quyết được triệt để. Tuy nhiên, đến bao giờ các hạng mục như vậy mới được hoàn thành, câu trả lời còn chưa ai biết.

Kênh Ba Bò: Được đầu tư hàng trăm tỷ đồng vẫn phải “oằn mình” gánh ô nhiễm Kênh Ba Bò: Được đầu tư hàng trăm tỷ đồng vẫn phải “oằn mình” gánh ô nhiễm

VTV.vn - Dù được TP.HCM đầu tư ngân sách cải tạo lên đến 740 tỷ đồng, đến nay kênh Ba Bò chưa được cải thiện đáng kể và vẫn phải “oằn mình” gánh ô nhiễm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước