Hải Phòng: Phát hiện và di dời 3 quả bom tại cơ sở thu mua sắt vụn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 11:42 GMT+7

Lực lượng công binh di dời 3 quả bom ra khỏi cơ sở thu mua sắt vụn an toàn. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ngày 24/3, Ban Công binh thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã di dời 3 quả bom tại một cơ sở thu mua sắt vụn để tổ chức tiêu hủy.

Ba quả bom sót lại từ thời chiến tranh này được phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Tới ở thôn 5, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Trước đó, gia đình ông Nguyễn Văn Tới, chủ một cơ sở thu mua phế liệu, đến cơ quan chức năng trình báo về việc gia đình ông hiện đang có 3 vật liệu nổ mà ông đã thu mua phải với tổng số trọng lượng hơn 300kg, mỗi quả có chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,2m, đã han rỉ và không còn nguyên trạng.

Các chuyên gia đã xác định, 3 vật liệu nổ này là 3 quả bom còn sót lại từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bom loại 250 Bảng Anh.

Phát hiện quả bom nặng 250kg khi đào giếng Phát hiện quả bom nặng 250kg khi đào giếng

VTV.vn - Một quả bom nặng tới 250kg đã được phát hiện trong quá trình đào giếng lấy nước sinh hoạt của một nông dân trú tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước