Hải Phòng tiếp tục quan tâm công đoàn cơ sở

Đài PT-TH Hải Phòng-Thứ hai, ngày 04/03/2019 19:46 GMT+7

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hải Phòng cần quan tâm đến ổn định quan hệ lao động, chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn.

Ngày 4/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc về tình hình thực hiện chính sách pháp luật, công tác Công đoàn và quan hệ lao động tại Khu Kinh tế Hải Phòng.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã thực hiện tốt Chỉ thị 07 và có riêng Nghị quyết 28 về xây dựng và phát triển Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng và chăm lo đời sống của công nhân, lao động; các thiết chế quan hệ lao động được phát huy hiệu quả, số vụ đình công ở mức thấp nhấp cả nước. 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hải Phòng cần quan tâm đến ổn định quan hệ lao động, chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước và đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống hiệu quả hơn như điều kiện lao động, thỏa ước lao động, tranh chấp lao động; vận dụng tốt cơ chế 3 bên trong quan hệ lao động giữa Nhà nước, chủ doanh nghiệp và người lao động để hỗ trợ quan hệ lao động tốt hơn.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai tới thăm Công ty Regina Miracle International Việt Nam, Công ty Fuji Xerox Hải Phòng nghe báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về công đoàn và quan hệ lao động tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước