Hải sản chết bất thường ở Kiên Giang có thể do tảo nở hoa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 20:31 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân hải sản chết bất thường dọc ven biển huyện Kiên Lương đến thị xã Hà Tiên từ ngày 5 - 11/5 có thể là do nguồn nước biển bị ô nhiễm bởi hiện tượng tảo nở hoa.

Hiện tượng tảo nở hoa sinh độc tố, gây thiếu ô xy vào ban đêm có thể khiến hải sản chết bất thường.

Thời gian tới, ngành tài nguyên môi trường tiếp tục kiểm tra, giám sát ô nhiễm ở vùng bị ảnh hưởng; ngành nông nghiệp xem xét để có chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại, khôi phục sản xuất.

Theo thống kê, huyện Kiên Lương có hơn 3.000 tấn thủy sản và hơn 23.000 cá nuôi lồng bè bị chết, ước tính thiệt hại gần 69 tỷ đồng. Thị xã Hà Tiên có 17 hộ nuôi nghêu bị thiệt hại, sản lượng khoảng 139 tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước