Hàng chục hộ dân sống trong khu đô thị thiếu điện, thiếu nước

Xuân Hòa - Quốc Phương (VTV8)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 15:19 GMT+7

VTV.vn - Cơ sở hạ tầng tại khu quy hoạch đô thị mới Bắc Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế bị thiếu đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục hộ dân.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại khu quy hoạch Bắc Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, hệ thống cột điện và đèn đường dù đầy đủ nhưng không hoạt động về đêm. Không chỉ thiếu điện, người dân khu quy hoạch còn thiếu cả nước sạch, buộc phải dùng nước giếng khoan.

Khu quy hoạch đô thị mới Bắc Hương Sơ có diện tích hơn 13ha, với gần 600 lô đất bán cho người dân. Cách đây 5 năm, vùng này từng được quy hoạch trở thành trung tâm quận 3 - một quận mới của tỉnh Thừa Thiên - Huế khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, khi mốc thời gian trên đã trôi qua và mục tiêu trở thành thành phố Trung ương của Thừa Thiên - Huế chưa hoàn thành thì khu đô thị mới rơi vào cảnh bị bỏ rơi. Sự hào hứng khi đến với khu đô thị mới của nhiều hộ dân đã không còn. Hiện một số hộ đã phải chuyển đi nơi khác hoặc để hoang nhà cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước