Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/01/2019 07:40 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hành vi bị cấm trên không gian mạng, tăng lương tối thiểu vùng, Hiệp định CPTPP... là những chính sách được áp dụng từ tháng 1/2019.

Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019. Luật nghiêm cấm các hành vi gây mất an ninh mạng đồng thời sẽ xử phạt theo các quy định của pháp luật.

Tăng lương tối thiểu vùng

Cũng từ 1/1 năm nay, mức lương tối thiểu vùng được nâng lên cao hơn mức lương năm 2018 từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng. Trong đó, mức lương tối thiểu vùng 1 là 4.180.000 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu vùng 4 là 2.920.000 đồng/tháng.

Điều kiện mới với dự án nạo vét vùng nước cảng biển

Các dự án nạo vét cơ bản trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải được đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Quy định nằm trong Nghị định 159 của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ 11/1 năm nay.

Xử phạt hành vi đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không

Hành vi đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 15/1.

Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Từ ngày 10/1 sẽ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

Thủ tướng: Tại sao cùng chủ trương, cơ chế chính sách mà nơi làm tốt, nơi trì trệ? Thủ tướng: Tại sao cùng chủ trương, cơ chế chính sách mà nơi làm tốt, nơi trì trệ?

VTV.vn - Thủ tướng đã đặt vấn đề như vậy khi phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương chiều 28/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước