Hàng ngàn ha mía chết do nắng hạn, nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/08/2019 17:42 GMT+7

VTV.vn - Trong vụ mía năm nay, việc thiếu nguyên liệu hoạt động ở 3 nhà máy trên địa bàn tỉnh Phú Yên là điều không thể tránh khỏi khi mía chết hàng loạt vì nắng hạn.

Phú Yên là tỉnh có diện tích trồng mía lớn thứ hai ở miền Trung - Tây Nguyên. Để có nguyên liệu hoạt động, ngay từ đầu vụ, các nhà máy đưa ra hàng loại chính sách để nông dân trồng mía. 1 ha hỗ trợ từ 10 - 35 triệu đồng. Tuy nhiên, đến lúc này, ở nhiều hộ, khoản đầu tư này mất trắng vì mía chết. 

Hàng ngàn ha mía chết do nắng hạn, nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu - Ảnh 1.

Vụ mía năm nay, cả nông dân và nhà máy đều thiệt hại vì nắng hạn. Lo ngại nhất là thiếu trầm trọng nguồn liệu hoạt động như tại huyện Sơn Hòa, nơi có gần 13.000ha mía nằm trong vùng nguyên liệu của công ty TNHH KCP Việt Nam, gần 20% trong số này mất trắng, nhiều diện tích còn lại còi cọc. Có đến 2/3 trong hơn 23.500 ha mía ở Phú Yên bị khô do không có nguồn nước tưới.

Hiện, diện tích mía tại các vùng nguyên liệu của 3 nhà máy đường ở Phú Yên giảm trên dưới 5.000 ha, chưa kể mía chết, còi cọc không phát triển. Công ty THHH KCP Việt Nam - đơn vị có đến 2 nhà máy đường ở Phú Yên - đang tính đến việc phải nhập đường thô để tinh luyện do lo ngại không có đủ mía để hoạt động.

Nông dân trồng mía điêu đứng vì nắng hạn Nông dân trồng mía điêu đứng vì nắng hạn

VTV.vn - Nắng hạn kéo dài đã khiến nhiều vùng trồng mía tại miền Trung chết trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước