Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng tri ân các anh hùng liệt sĩ

Minh Đức-Thứ tư, ngày 27/07/2016 10:21 GMT+7

VTV.vn - Nhân ngày 27/7, hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong tối 26/7, hướng đến kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Thành đoàn Hà Nội và đoàn TN các đơn vị tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và những người có công với cách mạng.

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ năm nay, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa: Chỉnh trang, trồng thêm cây xanh tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức các đoàn công tác đi thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Các đồng chí lãnh đạo trung ương và Thành đoàn Hà nội tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam, người có công với cách mạng

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và Thành đoàn Hà nội tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam, người có công với cách mạng

Cũng tại chương trình, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân thành phố Hà Nội đã dâng hương, hoa và thắp nến tại hơn 2.300 phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội. Cùng thời điểm này, tại hơn 2000 nghĩa trang liệt sỹ còn lại trên địa bàn Hà Nội và cả nước đồng loạt diễn ra Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Đây là năm thứ chín hoạt động này được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn và là năm thứ tám có sự phối hợp chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức Tuần lễ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” để các cấp bộ Đoàn và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa ngày 27/7; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hoá; Tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.


Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng quà các thương bệnh binh, người có công với cách mạng

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng quà các thương bệnh binh, người có công với cách mạng


Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước đều được các đoàn thanh niên tổ chức Thắp nến tri ân

Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước đều được các đoàn thanh niên tổ chức Thắp nến tri ân


Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, không quên công ơn của các anh hùng liệt sĩ

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, không quên công ơn của các anh hùng liệt sĩ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước