Hàng nghìn hecta thanh long đang chết dần, chết mòn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/05/2020 19:21 GMT+7

VTV.vn - Thanh long là nông sản chủ đạo của Bình Thuận, cũng là một mặt hàng xuất khẩu rất được ưa chuộng, song hàng nghìn ha đang chết dần, chết mòn do khô hạn.

Suốt 3 tháng nay, khi hồ Ba Bàu ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, cạn trơ đáy, những chiếc xe tải chở nước hoạt động hết công suất. Những hộ gần đường, xe vào được thì còn mua nước để tưới, giữ ẩm cho cây thanh long. Những hộ ở xa và nhất là không còn tiền đành để mặc cho vườn thanh long héo úa, chết dần.

Diện tích trồng thanh long của tỉnh Bình Thuận gần 30.000 ha. Thời tiết, khí hậu bình thường và giá cả ổn định khoảng 12.000 đồng/kg, 1ha thanh long cho thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm, cao gấp 4 - 6 lần so với trồng lúa. Nhưng ở thời điểm này đã có hơn 15.000 ha thanh long, chủ yếu tập trung ở các huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Hàm Tân bị khô rễ, héo cành và chết.

Thanh long ruột đỏ Việt Nam được đón nhận tại Australia Thanh long ruột đỏ Việt Nam được đón nhận tại Australia Mì thanh long, mì dưa hấu 'gây sốt' tại Cần Thơ Mì thanh long, mì dưa hấu "gây sốt" tại Cần Thơ Tiệm sữa chua thanh long giảm giá theo size người Tiệm sữa chua thanh long giảm giá theo size người

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước