Hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Pley Kần (Kon Tum) thiếu nước sạch

VTV8-Thứ hai, ngày 08/05/2017 21:30 GMT+7

Cấp nước sạch cho người dân ở tỉnh Kon Tum. (Ảnh: kontumtv.vn)

VTV.vn - Ở khu vực trung tâm, mật độ dân cư đông nhưng nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân tại thị trấn Plei Kần (tỉnh Kon Tum) phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Để tìm kiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi, nhiều hộ dân ở thị trấn Plei Kần đã đào giếng nước sát dòng suối nhưng nguồn nước này bị nhiễm phèn nặng, chủ yếu phục vụ chăn nuôi. Người dân phải mua nước sinh hoạt hàng ngày với giá gần 100.000 đồng/m3.

Thời điểm thiếu nước kéo dài từ tháng 10 đến hết mùa khô, nghiêm trọng nhất là vào tháng 2 - 4. Trước thực tế đó, cứ đến mùa khô, chính quyền địa phương vận động bà con san sẻ nguồn nước, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ có điều kiện nạo vét giếng để những gia đình xung quanh dùng chung. 

Hiện tại, dự án nhà máy nước Ngọc Hồi được đầu tư xây dựng vào đầu năm 2017 đang nâng công suất để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt nói trên, giúp bà con ổn định cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước