Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam - khát vọng xây dựng một nền kinh tế tự cường

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/11/2018 20:29 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VOV

VTV.vn - Chiều nay (20/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ phát động phong trào hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và lễ ra mắt xe Vinfast.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho rằng việc hàng Việt Nam chinh phục được người Việt Nam chính là thực hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế tự cường.

Chính thức phát động phong trào hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và lễ ra mắt xe Vinfast, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hôm nay là sự kiện rất quan trọng của đất nước. Bởi, phong trào này là thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong 2 năm qua và hiện nay Ban Bí thư cũng đang tổng kết 9 năm thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi tới các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam mong muốn hãy đầu tư cho khoa học công nghệ để sản xuất ra những hàng hóa chất lượng cao chinh phục thị trường gần 100 triệu dân cũng như phục vụ xuất khẩu. Bởi thời gian qua, Việt Nam chưa có nhiều thương hiệu Việt Nam có năng lực canh tranh cao đạt đẳng cấp quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực quan trọng như ô tô, xe máy điện và điện tử. Thậm chí, nhiều sản phẩm của Việt Nam nhưng lại phải mang thương hiệu nước ngoài. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh để tiếp tục nuôi dưỡng phong trào người Việt ưu tiên dùng hàng Việt thì đây là trách nhiệm của các doanh nghiệp.

Tham quan những mẫu xe Vinfast vừa đoạt giải thưởng tại Paris Motorshow và một mẫu xe cỡ nhỏ lần đầu tiên ra mắt công chúng cùng các mẫu xe máy điện thông minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Vinfast và Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng trong thời gian rất ngắn đã có thể tạo ra chuỗi giá trị ô tô, xe máy điện đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam, thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng và đầu tư nghiêm túc sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, với chính sách "3 không" rất cụ thể.

Thủ tướng cũng biểu dương Vinfast đã có một kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và mở rộng sản xuất, đồng thời mong Vinfast sẽ thực hiện lời cam kết của mình để vừa có được thương hiệu ô tô cạnh tranh vừa có ngành sản xuất ô tô đúng nghĩa, cũng như có đóng góp cho ngân sách và tạo thêm việc làm cho người dân, đi cùng với ứng dụng nhiều hơn công nghệ 4.0.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đặc biệt Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan phối hợp chủ trì với các hiệp hội doanh nghiệp và các bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả phong trào hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Vingroup đã công bố giá bán 3 mẫu xe VinFast. Theo đó, 2 mẫu xe đã được triển lãm tại Paris Motorshow sẽ có giá bán hơn 1,8 tỷ đồng và trên 1,3 tỷ đồng. Riêng mẫu Fadil được phát triển từ một mẫu xe của Opel có giá hơn 400 triệu đồng. Ở giai đoạn đầu, các mẫu xe này sẽ được bán theo chính sách "3 không" của VinFast. Do đó, sẽ chỉ còn hơn 1,1 tỷ đồng và 800 triệu cho mẫu Sedan và 336 triệu đồng cho VinFast Fadil.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước