Thủ tướng: Ô tô VinFast là biểu tượng của nền kinh tế Việt Nam tự cường

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/05/2018 21:03 GMT+7

Thủ tướng tham quan công trường xây dựng Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Những chiếc xe ô tô VinFast sẽ là những sản phẩm biểu tượng của nền kinh tế Việt Nam tự cường trong tương lai.

Chiều nay (13/5), tới thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng tổ hợp ô tô VinFast của Tập đoàn Vingroup tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định những chiếc xe ô tô VinFast sẽ là những sản phẩm biểu tượng của nền kinh tế Việt Nam tự cường trong tương lai.

Sau 8 tháng xây dựng, kể từ sau lễ khởi công với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đến nay, gần nửa triệu m2 nhà xưởng của Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast đã gần hoàn thành để từ tháng 8 tới đây, những chiếc xe máy điện đầu tiên sẽ được sản xuất tại đây. Từ tháng 3/2019, thay vì cuối năm 2019 như dự kiến ban đầu, những chiếc ô tô chạy xăng đầu tiên sẽ được sản xuất. Từ tháng 9 năm tới, VinFast sẽ sản xuất xe bus điện, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu. 

Đến nay, tổ hợp này đã đàm phán xong với các đối tác quốc tế để tự sản xuất động cơ xe bus điện vốn không phải nước nào cũng sản xuất được. Bên cạnh tốc độ xây dựng nhanh một cách ngoạn mục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đặc biệt ấn tượng và đánh giá rất cao VinFast đã thực hiện được yêu cầu của Thủ tướng khi khởi động tổ hợp này đó là quy tụ được các nhà sản xuất linh kiện phụ trợ, thông qua việc xây dựng hệ sinh thái sản xuất ô tô. 

Theo đó, trong diện tích 335ha của tổ hợp này sẽ có 70ha để cho các nhà sản xuất linh kiện xây dựng nhà xưởng, hiện đã có 8 nhà máy sản xuất đầu tư vào đây. Một lĩnh vực khác cũng được Thủ tướng đánh giá cao đó là VinFast sẽ tự động hóa rất cao dây chuyền sản xuất với 1.200 robot sản xuất thân vỏ xe, 79 robot sơn, nhiều khâu sản xuất động cơ cũng sẽ được tự động hóa cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phát triển những sản phẩm thương hiệu Việt là vấn đề rất lớn, nhưng với tinh thần và ý chí như Vingroup đã quyết tâm thực hiện trong thời gian thì tập đoàn này nhất định thanh công vì đã đi đúng hướng. Vì thế, Thủ tướng đề nghị Thành phố Hải Phòng và tất cả các bộ ngành cùng cố gắng để ô tô thương hiệu Việt Nam sẽ thành công và Thủ tướng sẽ chứng kiến sự ra đời của những sản phẩm đầu tiên được sản xuất ở VinFast.

Cũng trong chiều nay (13/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón chuyến tàu đầu tiên tại Cảng container quốc tế Hải Phòng trên đảo Cát Hải. Đây là cảng nước sâu đầu tiên ở phía Bắc có thể tiếp nhận được tàu mẹ có sức chứa 14.000 container tiêu chuẩn hoặc tàu có trọng tải 160.000 tấn, đưa hàng xuất khẩu từ miền Bắc đi thẳng tới châu Âu và châu Mỹ mà không phải trung chuyển qua các cảng nước ngoài như trước đây, góp giảm đáng kể chi phí Logistics. Nhờ có cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á, các xe container từ cảng này có thể chạy thẳng vào cao tốc Hải Phòng - Hà Nội.

Trước đó, trong sáng nay (13/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ động thổ xây dựng Trung tâm thương mại AEONMALL Hải Phòng - Lê Chân. Đây là dự án trong Bản ghi nhớ đầu tư được lãnh đạo Hải Phòng và Công ty AEONMALL ký tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam, tổ chức tại Tokyo vào tháng 6 năm ngoái trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Dự án này có vốn đầu tư 200 triệu USD và sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước