Thanh Hóa: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nhà máy mía đường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/05/2019 20:33 GMT+7

VTV.vn - Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại nhà máy của Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc), thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Bồn chứa bằng thép có dung tích 11.500 m3 là nơi xảy ra sự cố. Hàng nghìn mét khối rỉ mật mía đường đã bất ngờ phun trào ra ngoài theo các đường ống thoát khí. Vài ngày sau, những vũng rỉ mất đen kịt vẫn vấn còn bốc hơi và nóng tới 70-80 độ C.

Theo những hình ảnh ghi lại vào thời điểm xảy ra sự cố, lực lượng cứu hỏa đã phải phun nước liên tục vào thành bồn chứa để làm giảm nhiệt độ, phòng tránh nguy cơ cháy nổ. Hàng nghìn lượt công nhân và xe máy cũng đã được nhà máy điều động tham gia thu gom rỉ mật.

Nhà máy mía đường Việt Đài cho biết, có hơn 500 m3 rỉ mật tràn ra từ bồn chứa. Tuy nhiên theo nhận định của cơ quan chức năng, lượng rỉ mật theo hệ thống mương thoát nước nội bộ của nhà máy tràn ra môi trường có thể lên tới 2.000 m3.

Nguyên nhân sự cố được xác định là do môi trường yếm khí trong bồn chứa rỉ mật lâu ngày đột nhiên phát cháy. Đại diện nhà máy đã cam kết sẽ áp dung ngay biện pháp phòng tránh nguy cơ tái diễn sự cố.

Theo yêu cầu của Sở TNMT Thanh Hóa, sau ngày 15/5 là hạn chót nhà máy phải hoàn thành thu gom rỉ mật. Sự cố tuy đã được khống chế kịp thời nhưng vẫn có thể xem là bài học đắt giá cho các cơ sở sản xuất mía đường trong công tác phòng chống nguy cơ cháy nổ và bảo vệ môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước