Hậu Giang tăng cường bảo vệ đàn lợn trước dịch bệnh

Quốc Minh (VTV9)-Thứ tư, ngày 12/06/2019 17:35 GMT+7

VTV.vn -Các hộ chăn nuôi rải vôi bột, sát trùng, vệ sinh chuồng trại và xung quanh. Trong khi đó, chính quyền địa phương không chủ quan, đều chuẩn bị sẵn phương án đối phó dịch.

Tại Hậu Giang, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan đến 7/8 huyện, thị xã và thành phố với gần 100 ổ dịch, tiêu hủy khoảng 3.500 con lợn. Chỉ duy nhất huyện Long Mỹ, nơi nuôi nhiều lợn nhất tỉnh với khoảng 45.000 con là chưa ghi nhận ổ dịch tả lợn nào. Người nuôi lợn ở địa phương này đã áp dụng nhiều cách để bảo vệ đàn vật nuôi của mình.

Suốt nhiều ngày qua, hàng ngàn hộ chăn nuôi heo ở huyện Long Mỹ đều nâng cao cảnh giác trước dịch bệnh. Việc tiếp cận chuồng trại gần như là không thể.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn phương án cho tình huống xấu nhất.

Tuy nhiên, một vấn đề khó của địa phương hiện nay là lượng lợn còn nhiều nhưng sức tiêu thụ có phần chậm lại so với trước. Tổng đàn còn nhiều đồng nghĩa nguy cơ thiệt hại nếu có dịch bệnh sẽ lớn.

TP.HCM: Triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch tả lợn châu Phi TP.HCM: Triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch tả lợn châu Phi Thái Lan đẩy mạnh phòng chống tả lợn châu Phi Thái Lan đẩy mạnh phòng chống tả lợn châu Phi Sóc Trăng tiêu hủy gần 490 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi Sóc Trăng tiêu hủy gần 490 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước