Hãy chấp nhận sự khác biệt của người tự kỷ

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 10/04/2019 09:54 GMT+7

VTV.vn - Tự kỷ là hội chứng chậm phát triển nhiều mặt trong đó có ngôn ngữ, giao tiếp, hành vi và các rối loạn về mặt giác quan.

Đây là một khuyết tật lâu dài mà cho đến nay các nhà chuyên môn vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân. Theo Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam có khoảng 500 ngàn trẻ em mắc chứng tự kỷ, tỷ lệ tự kỷ ở bé trai cao gấp 5 lần bé gái.

Với chủ đề : Thấu hiểu để yêu thương, ngày thế giới nhận thức về tự kỷ năm nay muốn truyền đi thông điệp: hãy chấp nhận sự khác biệt để người tự kỷ có thể hòa nhập với xã hội.

Tạo việc làm cho người tự kỷ Tạo việc làm cho người tự kỷ

VTV.vn - Một bà mẹ ở Cộng hòa Czech đã tìm thấy điểm mạnh của con mình và giúp con thỏa mãn niềm đam mê của con trong công việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước