Hệ lụy từ cơn sốt xuất khẩu lao động

Quang Tiến (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Việc xuất khẩu lao động một cách ồ ạt gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho các địa phương tại Hà Tĩnh.

Xuất khẩu lao động đang trở thành một cơn sốt tại các miền quê trên địa bàn Hà Tĩnh. Giấc mơ làm giàu vẫn không ngừng thôi thúc người dân tìm mọi cách để được ra nước ngoài làm việc, dù biết những rủi ro, nguy hiểm đang chờ đón phía trước, nếu như không đi theo con đường hợp pháp. Việc xuất khẩu lao động một cách ồ ạt gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho các địa phương tại Hà Tĩnh.

Hiện trên địa bàn xã Cương Gián, Hà Tĩnh có trên 2.700 người trong độ tuổi lao động đi xuất khẩu nước ngoài. Phần lớn trong thôn chỉ còn lại người già và trẻ em nên rất thiếu nguồn lao động tại chỗ hoặc mỗi khi địa phương cần huy động nhân lực cũng rất khó.

Không thể phủ nhận những tích cực mà xuất khẩu lao động đã mang lại trong việc góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Thế nhưng việc xuất khẩu lao động một cách ồ ạt, không kiểm soát như hiện nay sẽ gây ra những hệ lụy không tốt về sau.

Đằng sau những chuyến xuất khẩu lao động miễn phí sang Saudi Arabia Đằng sau những chuyến xuất khẩu lao động miễn phí sang Saudi Arabia

VTV.vn - Ký ức của chuyến đi xuất ngoại chóng vánh kéo dài đúng 1 tháng ở Saudi Arabia giờ chỉ còn là nỗi tủi hổ đối với nhiều người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước