Hết tháng 3/2017, Hà Nội phải cấp xong "sổ đỏ" cho 173 tòa nhà tái định cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/01/2017 06:28 GMT+7

Hà Nội cần nâng cao chất lượng quản lý, vận hành nhà tái định cư. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - 31/3/2017 là hạn chót TP Hà Nội yêu cầu Sở TNMT hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân tại 173 tòa nhà tái định cư.

Thực tế cũng cho thấy, nhiều người dân không mặn mà với nhà tái định cư do chất lượng nhà vẫn còn nhiều hạn chế và công tác quản lý, vận hành, sử dụng còn nhiều bất cập.

Sang năm 2017, toàn bộ các tòa nhà chung cư cao tầng tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng ngân sách sẽ được rà soát và phân ra thành các nhóm. Từ đó, sẽ đưa ra phương án quản lý, vận hành phù hợp với từng nhóm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước